Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine hướng về biển đảo

Đình Hiệp| 27/07/2016 14:52

(HNMO) - Trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, ĐSQ Việt Nam tại Ukraine vừa tổ chức lễ tiếp nhận quyên góp của cộng đồng người Việt Nam tại đây ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma với số tiền 164 triệu đồng.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đại sứ ca ngợi tấm gương hy sinh anh dũng của 64 chiến sỹ ta tại đảo đá Gạc Ma ngày 14/3/1988 và nhấn mạnh việc xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma nhằm tạo lập một không gian thiêng liêng để gia đình, thân nhân và đồng bào cả nước thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người không tiếc xương máu cho sự nghiêp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông, đồng thời tiếp tục góp phần giáo dục bồi đắp cho các thế hệ sau tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

Đại sứ đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng ta tại Ukraine, dù còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện nay, nhưng đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy nước, Đại sứ quán quyên góp ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma, thiết thực góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Việc làm cao cả này thể hiện tình cảm “uống nước, nhớ nguồn”, luôn hướng về quê hương, đất nước và trách nhiệm của những người con ở xa Tổ quốc, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sỹ và bà con ngư dân ta ở nơi “đầu sóng, ngọn gió” đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc ở Biển Đông.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ thông tin tới cộng đồng ta về những diễn biến phức tạp mới đây trên Biển Đông. Đại sứ khẳng định: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý theo quy định của pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa án Thường trực Quốc tế tại La Hay (PCA) trong vụ kiện Phillipin đối với Trung Quốc, bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine hướng về biển đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.