Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân xã Tả Thanh Oai khổ vì dự án gia cố bờ sông Nhuệ

Minh Huệ| 31/01/2015 23:03

(HNMO)- Dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ đoạn Thượng Phúc - Siêu Quần kéo dài đằng đẵng đến 4 năm nay khiến sinh hoạt của người dân thôn Thượng Phúc bị đảo lộn...


Dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách thành phố, do UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư. Đầu năm 2011, dự án được triển khai. Sau khi các gói thầu về kè bờ sông cơ bản hoàn thành, khoảng giữa năm 2014, hạng mục cải tạo, mở rộng trục đường chính qua thôn Thượng Phúc tiếp tục được triển khai…

Dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ đoạn chạy qua địa bàn thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai kéo dài khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng


Tuy nhiên, do năng lực của một số nhà thầu thi công hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng ì ạch;… khiến tiến độ của dự án bị kéo quá dài thời gian so với quyết định được phê duyệt. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong xã, nhất là nhân dân thôn Thượng Phúc, bởi mưa thì bẩn, thậm chí là lầy lội; nắng thì bụi mù mịt.

Hơn thế, mặc dù là trục đường chính của xã Tả Thanh Oai nhưng do chính quyền buông lỏng quản lý nên việc lấn chiếm bờ sông Nhuệ ngày càng nghiêm trọng, khiến cho con đường vốn đã chật hẹp càng thêm chật hẹp: Chỉ cần 2 xe tải (5 tấn) đi ngược chiều nhau là đường đã ùn tắc kéo dài (đối với đoạn đường chạy qua thôn Thượng Phúc thì chỉ cần 1 chiếc xe tải khoảng 5 tấn đi vào là đã ùn tắc)…

Nhân dân trong thôn, trong xã rất bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền xã, huyện với mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án hơn nữa để sinh hoạt của người dân đỡ vất vả và sớm đi vào ổn định. Nhưng có lẽ, để có con đường khang trang, sạch sẽ, bớt bụi bẩn và ùn tắc, xin lại đợi đến... Tết năm sau.

Vài hình ảnh ghi lại gần đây trên trục đường chính của xã Tả Thanh Oai đoạn chạy qua thôn Thượng Phúc khi một chiếc xe tải đi qua:







(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân xã Tả Thanh Oai khổ vì dự án gia cố bờ sông Nhuệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.