Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô tô tiêu thụ tiếp tục tăng vọt nhờ giảm thuế trước bạ

Lan Hương| 12/06/2013 15:30

(HNMO) - Tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết: Trong tháng 5-2013, toàn thị trường ô tô đã tiêu thụ đạt 9.731 xe, tăng 11% so với tháng 4-2013 và tăng 42% so với tháng 5-2012.


Trong 9.731 xe trên có 3.784 xe con (tăng 21% so với tháng trước) và 5.947 xe tải (tăng 5%). Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.478 xe, tăng 1% so với tháng trước, nhưng số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.253 xe, tăng 61% so với tháng trước.

Thông tin từ Ford cũng khẳng định: Nhu cầu của khách hàng tiếp tục tăng mạnh trên tất cả các dòng xe Ford trong tháng 5, kết quả bán hàng của hãng tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 618 xe với những mẫu bán chạy như: mẫu xe bán tải Ford Ranger hoàn toàn mới, Focus hoàn toàn mới, Focus Classic, Ford Fiesta, Ford Escape…


Tháng 5 là tháng thứ hai liên tiếp việc tiêu thụ của thị trường ô tô đạt kết quả cao hơn so với cùng kì năm ngoái và là tháng thứ tư liên tiếp toàn ngành ô tô tiếp tục theo đà doanh số tháng sau cao hơn tháng trước.

Đó cũng là một tín hiệu đáng khích lệ về sự hồi phục của ngành so với năm ngoái nhờ vào các phản ứng tích cực từ người tiêu dùng sau khi Chính phủ chính thức giảm thuế trước bạ xuống còn từ 10% đến 15%.

Dự báo, xu hướng hồi phục của ngành ô tô sẽ còn khả quan hơn nếu trong thời gian tới chính quyền các địa phương quyết định áp dụng mức thuế trước bạ 10%. Khi đó dự báo doanh số bán hàng toàn thị trường trong năm 2013 có thể đạt đến 108.000 xe thay vì 100.000 xe như ước tính ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô tô tiêu thụ tiếp tục tăng vọt nhờ giảm thuế trước bạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.