Theo dõi Báo Hànộimới trên

Volkswagen thu hồi hơn 207.000 xe lỗi

Minh Anh| 15/11/2013 14:44

Theo Cơ quan giám sát chất lượng Trung Quốc, Hãng Volkswagen sẽ tiến hành thu hồi 207.778 ôtô tại nước này do lỗi đèn pha.

Một chiếc Tiguan của Volkswagen - Ảnh: autoguide.com



Các xe bị thu hồi gồm 18.008 chiếc SUV Tiguan nhập khẩu được sản xuất trong giai đoạn từ 11-5-2009 đến 7-6-2011, và 189.770 chiếc SUV Tiguan được sản xuất tại Trung Quốc từ 4-1-2010 đến 10-11-2011.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông báo của Cơ quan giám sát chất lượng Trung Quốc cho biết một lỗi cầu chì ở đèn pha của những xe này có thể khiến đèn không sáng và gây mất an toàn.

Phía nhà sản xuất sẽ kiểm tra miễn phí lỗi này và thay thế cầu chì bị lỗi sau khi các xe được thu hồi, bắt đầu từ ngày 25-11.

Theo AFP, đây là đợt thu hồi xe lớn thứ hai của Volkswagen trong thời gian gần đây. Hồi tháng 3 năm nay, hãng đã phải thu hồi 384.181 xe tại Trung Quốc do lỗi hộp số - đợt thu hồi xe lớn nhất tại nước này.

Trung Quốc hiện là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới với mức tiêu thụ xe hơi năm ngoái là 19,31 triệu chiếc, tăng 4,3% so với năm 2011.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Volkswagen thu hồi hơn 207.000 xe lỗi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.