Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toyota đạt doanh thu kỉ lục trên toàn cầu trong quý 2/2015

Hoàng Linh| 05/08/2015 11:10

(HNMO) - Dù doanh thu toàn cầu tăng lên mức kỉ lục, doanh số Toyota lại giảm đi ở mọi thị trường chủ lực của hãng - trừ khu vực Bắc Mỹ.

Theo đó, thương hiệu xe hơi lớn nhất thế giới đã thể hiện sức mạnh khi đạt mức doanh thu quý lên tới 57,7 tỷ USD (tăng 9,3%). Trong đó, lợi nhuận từ việc bán hàng đạt 6,25 tỷ USD (tăng 9,1%) còn lợi nhuận ròng cũng đạt 5,34 tỷ USD - tăng 10% so với cùng kì năm ngoái. Theo CNN Money, kết quả kinh doanh này đã lập nên kỉ lục mới cho hãng xe Nhật Bản.

Sự chênh lệch tỉ giá hối đoái và nố lực cắt giảm chi phí
đã đem lại kết quả kinh doanh ấn tượng cho Toyota.


Về phần mình, ông Tetsyua Otake - giám đốc quản trị của Toyota - cho biết đây là hệ quả trực tiếp của “lợi thế tỉ giá hối đoái và các nỗ lực cắt giảm chi phí”. Bản thân những số liệu công bố cũng cho thấy doanh số không phải yếu tố quan trọng nhất - ít nhất là với Toyota - trong việc đem tới kết quả kinh doanh ấn tượng. Ngay cả với những thành tích lớn về tài chính, thực tế doanh số của Toyota lại tụt nhẹ xuống 2,114 triệu chiếc - thấp hơn 127.285 xe so với cùng kì năm ngoái. Sự sụt giảm này diễn ra ở hầu như mọi thị trường chủ lực của hãng từ châu Á, châu Âu cho tới Nhật Bản. Trong khi đó, riêng ở Mỹ, doanh số Toyota lại tăng 18.404 xe (đạt mức 728.813 xe trong toàn quý) với mức thu nhập kinh doanh 1,25 tỷ USD.

Bắc Mỹ là khu vực duy nhất Toyota chứng kiến doanh số tăng lên trong quý vừa qua.


Ngay sau khi công bố những số liệu nói trên, Toyota cũng điều chỉnh lại lộ trình kinh doanh toàn cầu của mình với dự đoán doanh số tăng lên 8,95 triệu xe - thay vì 8,9 triệu xe trong năm 2015 như trước đây. Lợi nhuận ròng của hãng cũng được ước tính sẽ chạm mốc 19,2 tỷ USD - cao hơn khá nhiều so với con số 18,1 tỷ đã đạt được hồi năm ngoái (tương ứng với doanh số 9 triệu xe).

Doanh số của Toyota trong quý vừa qua trên các thị trường được công bố như sau:
* Bắc Mỹ: số xe bán ra là 728.813 (tăng 18.404 xe).
* Nhật Bản: số xe bán ra là 469.971 xe (giảm 35.856 xe).
* Châu Âu: số xe bán ra là 206.374 xe (giảm 1.107 xe).
* Châu Á: số xe bán ra là 328.602 xe (giảm 56.774 xe).
* Các khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, Úc, châu Phi, Trung Đông: số xe bán ra là 380.240 xe (giảm 51.592 xe).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toyota đạt doanh thu kỉ lục trên toàn cầu trong quý 2/2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.