Theo dõi Báo Hànộimới trên

Top 5 mẫu xe cổ điển thú vị nhất tại Triển lãm Ô tô Detroit 2018

Theo VOV| 23/01/2018 16:20

Triển lãm NAIAS tổ chức tại Detroit (Mỹ) không chỉ là nơi để trưng bày những chiếc xe mới với công nghệ hiện đại mà còn có những chiếc xe cổ.

1. 1963 Lingenfelter Corvette Grand Sport


Mặc dù chiếc xe này không là một chiếc xe cổ điển thực sự - đây là sự phối hợp giữa Superformance với kĩ sư Lingenfelter, nhưng nó vẫn xứng đáng có một vị trí trong danh sách dựa trên một thiết kế hoàn toàn cổ điển.

Với công suất 720 mã lực đến từ khối động cơ tăng áp LT4 V8, sẽ không có bất kì trở ngại nào dù bạn đang lái ở đâu đi chăng nữa. 5 chiếc Corvette Grand Sport nguyên bản được chế tạo vào năm 1963 đã giành chiến thắng trong cuộc đua FIA.

2. 1982 Mercedes-Benz G-Wagen


Đây là chiếc xe đua G-Wagen được thiết kế bởi Jackie Ickk và Claude Brasseur cho cuộc đua Paris-Dakar 1982.

Sở hữu động cơ straight-six dung tích 2.8L với công suất được điều chỉnh từ 150 mã lực đến 230 mã lực, chiếc xe đã về nhất trong cuộc đua vào năm 1983 sau khi chỉ về nhì vào mùa giải 1982. Phiên bản đặc biệt này không có được sự thoải mái so với chiếc G-Class mới với vô lăng Momo, ghế đua, kiểu dáng xe tải ở phía sau để giảm độ kéo và nâng cấp các tấm nhôm để để khiến chiếc xe nhẹ hơn.

3. 1955 Chrysler C-300


Chiếc Chrysler 300 được thiết kế bởi Virgil Exner nên không có gì để chê về thiết kế của chiếc xe vào thời điểm đó.

Ban đầu chiếc xe chỉ sở hữu động cơ Hemi 5.42L nhưng bây giờ chiếc xe đua đã hoàn thiện và chiếc Chrysler RT Hemi 2016 đã được trang bị hộp số tự động. Phiên bản đó được hoàn thiện và mang tên ‘‘The Drive Home III’’.

4. 1962 International Harvester Travelette


International Harvester đã làm nên tên tuổi của mình bằng cách sản xuất những chiếc xe tải có thể xử lý bất cứ những công việc nặng nhọc nào.

Chiếc xe này có thể chở được 6 người và có thể chứa cả đồ cắm trại trên thùng xe. Với những chiếc lốp trong thùng xe chắc chắn là để cho phù hợp với chủ đề “The Drive Home III’’.

5. 1968 Ford Mustang “Bullitt”


Chiếc xe cổ tốt nhất có mặt trong triển lãm chính là người anh hùng Ford Mustang Fastback 1968 được tay đua Steve McQueen sử dụng ở Bullitt. Trước khi bị thất lạc, chiếc xe đã được giấu đi trong 50 năm.

Chiếc xe được bán với giá 6.000 USD (132 triệu đồng) sau thời gian dài sử dụng như một chiếc xe chạy hằng ngày của một gia đình vào những năm 70 và 80. Chiếc Mustang này được mang đến triển lãm cùng với chiếc Mustang Bullitt mới để kỷ niệm 50 năm cho bộ phim.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Top 5 mẫu xe cổ điển thú vị nhất tại Triển lãm Ô tô Detroit 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.