Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá đường dây lô đề tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

N.Hạ| 06/01/2012 21:24

(HNMO)- Ngày 6/1, cơ quan CSĐT CA huyện Đan Phượng cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ về đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá.

Tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề bị thu giữ


Trước đó, qua thông tin người dân cung cấp, vào hồi 20h ngày 3/1, CA huyện Đan Phượng bất ngờ ập vào khám xét khẩn cấp nhà ông Nguyễn Văn Đạo (SN 1956) tại xã Phương Đình, Đan Phượng. Lực lượng CA đã phát hiện thu giữ 3 máy fax, 2 máy ghi âm, 2 máy tính, nhiều bảng lô đề cùng với gần 300 triệu đồng tiền mặt.

Ông Đạo khai nhận hàng ngày ông cùng con trai cả là Nguyễn Văn Tùng (SN 1978) dùng máy fax để liên hệ giao dịch với các "đại lý" ghi lồ đề ở nhiều nơi trên địa bàn huyện để đối tượng “ôm”.

Căn cứ trên lời khai này, CA huyện Đan Phượng tiếp tục khám xét khẩn cấp đối với Đỗ Văn Khải (SN 1980 ở thôn 7, xã Trung Châu, Đan Phượng), thu giữ số tiền trên 100 triệu đồng.

Ngày 4-1, mở rộng quá trình điều tra, lực lượng CA tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tùng (con trai Đạo) đồng thời khám xét nhà của Trần Văn Nên (SN 1957 ở Thọ An, Đan Phượng) là một trong những “đại lý” ôm lô đề giúp Đạo.

Tổng cộng tang vật CA huyện Đan Phượng thu giữ tại nhà các đối tượng lên tới gần 400 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề. Vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây lô đề tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.