Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố vụ buôn lậu gần 2.000m3 xăng

Hương Ly| 08/08/2012 06:27

(HNM) - Ngày 7-8, Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa có quyết định khởi tố hình sự vụ án buôn lậu xăng do lực lượng hải quan vừa bắt giữ trên vùng biển Thanh Hóa giáp ranh Nam Định tối 28-7.


Kết quả điều tra, xác minh cho thấy những vi phạm thuộc lô hàng ký hợp đồng kinh doanh tạm nhập tái xuất giữa Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không (trụ sở tại Long Biên, Hà Nội) bán cho Công ty TNHH Vận tải Hồng Phát (địa chỉ tại Bắc Hải, Quảng Châu, Trung Quốc). Trên đường vận chuyển, hàng nghìn mét khối xăng đã được bán trái phép cho 3 tàu nhỏ của Công ty TNHH Hoàng Sơn (trụ sở tại Thanh Hóa) và Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Tiến Nhật (trụ sở tại Nghệ An). Hành vi này đã bị lực lượng hải quan bắt quả tang, đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố vụ án. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, hàng hóa vi phạm do lực lượng chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tạm giữ là xăng A92, với khối lượng gần 2.000m³. Sau khi khởi tố vụ án, Cục Điều tra chống buôn lậu sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ buôn lậu gần 2.000m3 xăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.