Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị truy tố 11 bị can

Tư Đô| 08/08/2012 06:29

(HNM) - Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT - Bộ CA đã kết thúc điều tra vụ án


Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Vũ Quốc Hảo (SN 1955, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê TC II), Nguyễn Văn Tài (SN 1959, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc), Phạm Xuân Nghị (SN 1962, trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng Cho thuê công ty), Đặng Văn Hai (SN 1957, trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh), Lê Văn Phong (SN 1967, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng) và một số người nguyên là chủ doanh nghiệp khác.

Theo điều tra của CA, từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, Vũ Quốc Hảo đã cùng các đồng phạm ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút hơn 795 tỷ đồng của Nhà nước để sử dụng cho mục đích cá nhân. Một bị can trong nhóm này đã ký kết một hợp đồng khống với Công ty Cho thuê tài chính II và rút gần 83,5 tỷ đồng của Nhà nước… Cơ quan CA xác định, hành vi sai phạm của Vũ Quốc Hảo và đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 524 tỷ đồng, trong đó bị can Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, CA đã quyết định tách một số nội dung của vụ án để điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố 11 bị can

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.