Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba “quan xã” lĩnh án

Bách Sen| 09/08/2012 06:35

(HNM) - Ngày 8-8, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án


Theo hồ sơ vụ việc, Khanh và Ơn đã làm thủ tục và ký xác nhận hợp đồng giao thầu cho 3 hộ dân trong vòng 50 năm để nuôi trồng thủy sản, với tổng số diện tích đất và ao lên tới gần 11.000m2. Tổng số tiền thuê 3 hộ này phải trả trực tiếp một lần cho UBND xã là 115 triệu đồng. Với quy định hiện hành, việc làm trên đã có sai phạm cả về thời hạn cho thuê và việc thu tiền cho thuê đất. Qua điều tra, CA còn phát hiện Khanh, Ơn đã có nhiều sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng 27.819m2 đất trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6-2004. Ngoài ra, Khanh, Ơn và Hồ còn phối hợp thực hiện ký xác nhận cho 209 lượt hộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu gần 600 triệu đồng trái quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba “quan xã” lĩnh án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.