Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xảy ra 2 vụ lừa đảo và cướp xe ôm

T.Hoa| 15/08/2012 17:44

(HNMO)- Ngày 15/8, Đồn CA số 19 CA huyện Từ Liêm nhận đơn trình báo của anh Dương Xuân Mừng (SN 1990, ở Cáo Đỉnh, Xuân Đỉnh, Từ Liêm) về việc anh bị một đối tượng lừa đảo để cướp xe.

Cụ thể, nam thanh niên này nhờ anh chở từ khu vực cầu Thăng Long đến Bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó quay về Cổ Nhuế, Từ Liêm. Tại đây, đối tượng mời anh Mừng uống nước, rồi mượn điện thoại và xe máy của anh Mừng nói là lấy tiền về trả rồi đi mất.

Qua điều tra, CA huyện Từ Liêm làm rõ, bắt Nguyễn Quốc Việt (SN 1979, ở xóm 1B, Đông Ngạc, Từ Liêm). Việt khai nhận sau khi lấy điện thoại và xe máy đem bán được 2 triệu đồng tiêu xài. CA huyện Từ Liêm lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 14/8, anh Trần Văn Hiếu (SN 1985, trú tại An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình), cũng làm nghề xe ôm, chở một đối tượng từ cổng BigC Thăng Long, Cầu Giấy về Hoài Đức.

Khi đến khu nghĩa trang Nhân dân thuộc địa phận xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, đối tượng yêu cầu anh dừng xe. Cạnh đó có 1 đối tượng đứng chờ sẵn, 2 đối tượng xông vào, dùng dùi cui điện đánh.

Anh Hiếu khoá xe, rút chìa khoá vứt đi. Các đối tượng cướp của anh Hiếu 1 ví da trong có 300 nghìn đồng và một số giấy tờ, rồi trốn thoát. CA huyện Hoài Đức đang điều tra, truy tìm thủ phạm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xảy ra 2 vụ lừa đảo và cướp xe ôm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.