Chưa thể tuyên án vụ “kỳ án vườn mít”
Thứ Sáu
15:27
04/01/2013
Tin liên quan
(HNMO) - Ngày 4-1, phiên toà xét xử Lê Bá Mai (31 tuổi, ngụ xã An Khương, thị xã Bình Long) về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em được tiếp tục với phần tranh luận.
Trong phần tranh luận, hai vị luật sư Trịnh Thanh và Bùi Quang Nghiêm bào chữa cho Lê Bá Mai đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Vì căn cứ buộc tội của VKS là rất mong manh do chứng cứ và lập luận không đủ để buộc tội.
Trong phần tranh luận, hai vị luật sư Trịnh Thanh và Bùi Quang Nghiêm bào chữa cho Lê Bá Mai đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội. Vì căn cứ buộc tội của VKS là rất mong manh do chứng cứ và lập luận không đủ để buộc tội.
![]() |
| Bị cáo Lê Bá Mai khẳng định mình không có tội. |
Lời khai của ông Trần Văn Sinh (nguyên công an xã) mà viện kiểm sát đang sử dụng trong cáo trạng cũng nêu ông Sinh thấy người thanh niên giống Mai chứ không khẳng định đó là Mai. Ông Sinh là người đã mâu thuẫn với ông Tung (chủ trang trại nơi Mai làm thuê) vừa là công an viên lấy lời khai của cháu Hằng vừa là nhân chứng như vậy làm cho vụ án không khách quan.
Về dấu vết bánh xe, thời điểm đó hầu như chỉ có một loại bánh xe Cub 81, 67 chứ không nhiều như bây giờ. Án sơ thẩm khẳng định dấu dép không phải của Mai vì rất nhiều người đi vào khu vực này. Củ đậu thu được tại hiện trường màu sắc sáng và bằng, không giống dấu vết cắn thì không thể cho là củ đậu cháu Hằng ăn dở năm ngày trước.
Cơ quan điều tra quá thiếu sót khi không thu những vật chứng như sợi lông, cọng tóc đem đi giám định. Đồng thời đã mớm cung, dụ cung như: “Anh suy nghĩ thế nào về việc nhân chứng xác định ngày đó anh chở Út đi bằng xe máy?”, câu hỏi này khẳng định nhân chứng đã khai và bị cáo phải trả lời suy nghĩ của mình. Cách hỏi cung này luật không cho phép điều tra viên sử dụng, làm mất cơ hội để bị can chứng minh mình không phạm tội.
Đại diện VKS cho rằng những câu hỏi mà điều tra viên đặt ra trong quá trình điều tra là do không nhận thức ý nghĩa của câu hỏi chứ không phải mớm hay ép cung như luật sư nói. Kiểm sát viên khẳng định điều tra viên hỏi vậy là do trình độ, do sai lầm.
Lời nói sau cùng Lê Bá Mai khẳng định mình không có tội, do bị ép cung, mớm cung nên mới khai như vậy. Chính vì vậy bị cáo không đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại. Phiên tòa sẽ tuyên án vào 9 giờ sáng mai 5-1.
Thanh Hà
Vấn đề liên quan
Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn
Tin tức mới hơn
Tin tức khác
- Tập kích 2 xe tải chở hàng lậu tại cổng chợ Đồng Xuân 04/01/2013
- Cướp tiền của đối tượng mua bán ma túy 04/01/2013
- Lê Bá Mai lại bị đề nghị mức án tử hình 03/01/2013
- Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng 03/01/2013
- Vào cửa hàng ảnh để cướp Iphone 03/01/2013
- Chưa hạ màn vụ kiện đòi 55 triệu USD thắng bạc 02/01/2013
- Xét xử vụ án con dâu giết mẹ chồng gây bức xúc nhất năm 2012 02/01/2013
- Giấu 14 kg ma túy trong đế dép qua biên giới 01/01/2013
- Trung tá CSGT bị vợ đầu độc để chiếm gia tài 31/12/2012
- Những vụ án rúng động dư luận năm 2012 31/12/2012
(HNM) - Nick Vujicic, chàng trai không chân không tay người Australia đã đến Việt Nam. Không nghi ngờ gì nữa, đó là sự kiện mang ý nghĩa xã hội đáng chú ý bởi người đàn ông này là tấm gương sáng về nghị lực sống và tinh thần vượt khó để vươn lên.
Tai nạn giao thông: Vấn nạn ý thức?
(HNM) - Mặc cho hàng loạt chiến dịch an toàn giao thông được các ngành, các cấp đặt ra, tai nạn giao thông vẫn cứ diễn ra với nhiều cái chết thương tâm, nhức nhối...
Xóa đói, giảm nghèo là cuộc chiến gian nan, quyết liệt
(HNM) - Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, Hội Cựu chiến binh khẳng định vị trí là một tổ chức đặc biệt quan trọng, mạnh cả về chất và lượng, thể hiện vai trò đi đầu trên nhiều lĩnh vực...
Chiều muộn 16-5, trời nổi cơn giông. Trên đường Thanh Niên - đoạn gần cửa hàng bánh tôm Hồ Tây - trong hàng cờ cắm ở dải phân cách giữa đường có một lá bị tuột dây buộc đổ ngả xuống lòng đường






