Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Thám tử tư" bị cướp

Minh Tâm| 14/01/2013 02:12

Ngày 13-1, CA huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Trung (SN 1984, ở Đa Tốn, Gia Lâm) về hành vi

Ngày 13-1, CA huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Trung (SN 1984, ở Đa Tốn, Gia Lâm) về hành vi "cướp tài sản". Trước đó, ngày 19-11-2012, do nghi ngờ chồng mình là Đỗ Văn Trung có quan hệ bất chính với người khác, vợ Trung thuê anh Nguyễn Văn Ứng (SN 1989, trú ở Giang Ứng, Ứng Hòa) theo dõi Trung. Chiều 19-11-2012, anh Ứng theo dõi Trung đến xóm Bơ (Thanh Liệt, Thanh Trì) thì bị Trung phát hiện. Trung nhặt một đoạn gậy ở đường đánh và lấy tài sản của anh Ứng, đem về nhà cất giấu.

*Bán đồ đã thế chấp ngân hàng:
Ngày 13-1, CA phường Đức Giang (Long Biên) xác minh làm rõ: đêm 9-1-2013, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phúc Hưng Nguyễn Trường Thọ (SN 1981, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) đã chỉ đạo nhân viên công ty vận chuyển trái phép 7 cuộn inox (trọng lượng 34 tấn), bán cho Công ty Hiệp Lực (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), lấy 2,45 tỷ đồng. Đây là số tài sản thế chấp của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phúc Hưng để vay Ngân hàng HD Bank.

*Gặp nạn trong quán bi-a:
Chiều 12-1, anh Dương Văn Phương (ở Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) đến cơ quan CA trình báo về việc anh Dương Văn Luyện (SN 1989, ở Phụng Thượng, Phúc Thọ), do mâu thuẫn với một số thanh niên, bị đánh bất tỉnh tại quán bi-a ở cụm 9 Phụng Thượng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây nhưng đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Thám tử tư" bị cướp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.