Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự

Thành Tâm| 20/02/2013 07:43

(HNM) - Sau Tết Nguyên đán, vào mùa lễ hội, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn rất nhiều phức tạp, đe dọa trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, ngay sau khi có một Tết an toàn, lực lượng công an các cấp cũng như mọi người dân vẫn rất cần chủ động, cảnh giác...

Nhiều tệ nạn xuất hiện tại các lễ hội, do đó các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác bảo đảm TTATXH. Ảnh: Đàm Duy


Xuân dài còn lắm nỗi lo

Vào bất cứ thời điểm nào, lễ hội, các nhà ga, bến xe... luôn là địa bàn thuận lợi để tội phạm hoạt động. Thực tế, dù đã chủ động phòng ngừa, tại một số điểm lễ hội mới đây đã xuất hiện hiện tượng trộm cắp, móc túi. Như tại lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh), mùng 6 Tết (15-2) đã xảy ra vụ móc túi, nạn nhân bị mất số tài sản trị giá đến hơn 20 triệu đồng.

Cũng tại các điểm vui chơi, lễ hội, nhiều tệ nạn xã hội có thể xuất hiện, nhất là nạn cờ bạc, nấp dưới hình thức "vui xuân". Kiểu vui xuân như thế có thể dẫn đến va chạm, mâu thuẫn - mầm mống các vụ cố ý gây thương tích, thậm chí án mạng. Va chạm, ẩu đả còn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các điểm vui chơi, giải trí khác như quán ăn, quầy bar, karaoke... Rượu bia, cùng với mật độ giao thông tăng mạnh sau Tết cũng là nguyên nhân khiến tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau Tết, tình hình tai nạn giao thông có dấu hiệu phức tạp trở lại, chưa kể những va chạm giao thông dẫn đến xô xát.

Cũng vào mùa lễ hội, du xuân, nhiều gia đình rủ nhau đi lễ, nhà cửa không người trông coi, tội phạm   dễ bề đột nhập. CATP Hà Nội cho biết, ngay sau những ngày nghỉ Tết, đã có hiện tượng kẻ trộm hoạt động trở lại, như vụ kẻ gian đột nhập nhà chị Vũ Thị Lưới (ở Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) lấy trộm 55 triệu đồng và 1 dây chuyền vàng 5 chỉ ngày mùng 6 Tết...

Vì bình yên cho nhân dân

Mới ra Tết, Bộ trưởng Bộ Công an đã có công điện yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) dịp sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân. Riêng với CATP Hà Nội, đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán của toàn lực lượng, song Bộ trưởng Bộ CA nhấn mạnh cần tránh chủ quan, tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước yêu cầu thực tế, bên cạnh việc bố trí lực lượng, phương tiện hợp lý để duy trì ANTT tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, CATP tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý về ANTT, nhất là việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh   dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT; không để các cửa hàng ăn uống, dịch vụ văn hóa, dịch vụ internet, karaoke… hoạt động sau 24 giờ, biện pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm, tệ nạn.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung, biện pháp sát hợp, hiệu quả để phối hợp, hỗ trợ các lực lượng CA trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH được duy trì. CATP tin tưởng rằng lực lượng cơ sở sẽ là sức mạnh lớn để sát cánh cùng lực lượng CA tuần tra canh gác, phát hiện sớm tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tại các điểm lễ hội, vui xuân.

Cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán còn gần 1 tháng nữa mới kết thúc (đến ngày 15-3), nhiệm vụ còn rất nặng nề. Đại tá Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, thời gian tới CATP tiếp tục triển khai hiệu quả cao điểm bảo vệ Tết; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.