Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một người Việt bị bắt tại Mozambique vì tàng trữ sừng tê giác

Q. Anh| 02/03/2013 20:19

(HNMO) - Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), ngày 24/2, Cảnh sát Mozambique đã bắt giữ một công dân Việt Nam tại sân bay quốc tế Maputo vì tội tàng trữ 6 sừng tê giác với trọng lượng khoảng 17kg.


Theo AIM, đối tượng người Việt này đóng gói số tê giác trong valy quần áo. Mỗi chiếc sừng được bọc trong giấy thiếc, bên ngoài phủ tỏi để che giấu mùi thịt thối. AIM cho biết thêm, những chiếc sừng này có thể là của những cá thể tê giác bị săn trộm ở Nam Phi và loài tê giác này được cho là đã tuyệt chủng ở miền nam Mozambique. Cảnh sát không tiết lộ điểm đến cuối cùng của nghi phạm.

Năm ngoái, cảnh sát Mozambique cũng đã bắt giữ 3 công dân Việt Nam tại sân bay ở thành phố phía bắc Pemba - nơi những đối tượng này đang âm mưu buôn lậu sừng tê giác ra khỏi đất nước. Đầu tháng 1 vừa qua, Công an Tp. Hồ Chí Minh cũng bắt giữ một đối tượng tên là Hà Chân Chỉnh - hành khách đi trên chuyến bay QR616 (từ Mozambique quá cảnh qua Doha, Qatar và Thái Lan).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một người Việt bị bắt tại Mozambique vì tàng trữ sừng tê giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.