Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực nghiệm hiện trường vụ bác sĩ thẩm mỹ vứt xác nữ bệnh nhân

Chu Dũng| 22/10/2013 17:51

(HNMO)- Vào 17h30 chiều 22-10, sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã khám xét tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đồng thời di lý đối tượng lên cầu Thanh Trì thực nghiệm lại hiện trường.

Thẩm mỹ viện Cát Tường, đồng thời di lý đối tượng  lên cầu Thanh Trì thực nghiệm lại hiện trường.


Thẩm mỹ viện Cát Tường được mở cách đây 6 tháng nhưng chưa được Sở Y tế cấp phép


Quá trình khám xét tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, Hà Nội) diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó,  giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường được di lý lên khu vực giữa cầu Thanh Trì, nơi đối tượng khai nhận đã dùng xe ô tô riêng của mình mang BKS 29A-48881 chở xác chị Huyền ném xuống sông phi tang.

Tường chỉ nơi vứt xác nữ bệnh nhân.


Theo quan sát của PV HNMO, bác sĩ kiêm giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường Nguyễn Mạnh Tường bị hai cảnh sát hình sự mặc thường phục dẫn giải xuống hiện trường trong bộ mặt thất thần, tỏ ra lo lắng, sợ hãi. Sau đó, đối tượng được di lý về PC 45 tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy HN tổ chức như HNMO đã đưa, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, do hiện chưa tìm thấy xác của nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, đăng ký hộ khẩu tại 36 Hàng Thiếc) nên công tác giám định tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết chưa tiến hành được.

Vị bác sĩ kiêm giám đốc Thẩm mỹ viện tỏ ra lo lắng, sợ hãi với khuôn mặt thất thần.


Tuy nhiên, dựa vào những chứng cứ trong quá trình điều tra, CQĐT đã có đủ căn cứ để thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973 ở Cố Nhuế, Từ Liêm) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực nghiệm hiện trường vụ bác sĩ thẩm mỹ vứt xác nữ bệnh nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.