Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kẻ cướp tiệm vàng uống bia và “đói thuốc” trước khi gây án

Thọ Sơn| 03/07/2014 09:45

(HNMO) - Tối 2-7, Công an quận 11 đã tạm giữ hình sự Trần Khả Lâm (38 tuổi, ngụ quận 11) – nghi can dùng đá đập vỡ tủ kính tiệm Ngọc Thành ở chợ Thiếc (đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Lâm tại cơ quan công an



Theo điều tra, Lâm vừa ra tù năm 2013 với tội danh cướp giật tài sản. Bản thân nghiện nặng. Trước đó, đối tượng ở cùng gia đình trên đường Công Chúa Ngọc Hân (quận 11). Tuy nhiên, hiện tại bố mẹ của Lâm đã mất, anh chị em đều ở riêng, căn nhà của gia đình Lâm đã bán. Không có nơi ở, bản thân không việc làm lại nghiện nặng không có tiền tiêu xài.

Trưa 2-7, sau khi uống bia rượu ở nhà, Lâm bắt xe buýt lên nhà bạn tại quận 12 tiếp tục nhậu. Sau khi về nghĩ đang túng thiếu và lên cơn thèm thuốc, Lâm nảy sinh ý định cướp tiệm vàng kiếm tiền tiêu xài. Lâm vào hẻm kiếm cục đá rồi đi thẳng vào tiệm vàng Ngọc Thành do anh Đặng Văn Hiệp (36 tuổi) làm chủ. Khi vào tiệm vàng, Lâm đập vỡ tủ kính và cướp đi 6 sợi dây chuyền vàng. Đối tượng vừa bỏ chạy thì bị anh Hiệp cùng em trai và một số người dân bắt giữ.

Theo điều tra, Lâm chỉ gây án một mình mà không có đồng bọn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cướp tiệm vàng uống bia và “đói thuốc” trước khi gây án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.