Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt hai vụ vận chuyển động vật hoang dã qua đường hàng không

Gia Bảo| 08/09/2014 18:36

(HNMO) - Chiều ngày 8-9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã phát hiện 2 vụ tập kết, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Theo đó, lô hàng gồm có 470 con động vật hoang dã không giấy tờ đang làm thủ tục vận chuyển trái phép qua đường hàng không từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bị lực lượng PC49 Công an TP phát hiện, tạm giữ.

Cụ thể, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại Kho hàng quốc nội Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội 3 thuộc Phòng PC49 đã phát hiện lô hàng động vật hoang dã gồm 470 con chim sáo, vẹt, do ông Nguyễn Viết Dũng (30 tuổi, thường trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) làm thủ tục gửi hàng ra Hà Nội.

Lô hàng không có giấy tờ đang làm thủ tục vận chuyển trái phép bằng đường hàng không thì bị PC49 Công an TP phát hiện, bàn giao cho lực lượng Chi cục Kiểm lâm TP xử lý.


Cũng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Đội 3 thuộc Phòng PC49 cũng phát hiện vụ tập kết lô hàng động vật hoang dã tại bãi tập kết thuộc Kho hàng quốc nội Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vào thời điểm bị phát hiện, những người vận chuyển đã bỏ chạy để lại tang vật khoảng 400 con chim cu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt hai vụ vận chuyển động vật hoang dã qua đường hàng không

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.