Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trốn truy nã vẫn tiếp tục lừa đảo

Tiến Thành| 04/09/2015 15:21

(HNMO) – Đang trong quá trình trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phát vẫn “ngựa quen đường cũ” bằng cách thay tên đổi họ để tiếp tục hành vi lừa đảo.


Theo nội dung vụ án, năm 2002 Lê Hữu Phát là đối tượng bị khởi tố, truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian bỏ trốn, Phát thuê người làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân mang tên Trần Minh Hải để trốn truy nã.

Vào đầu tháng 10-2008, Lê Hữu Phát nhờ một người làm giả một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất đứng tên Trần Minh Hải (tên giả của Phát) do Huỳnh Thị Thùy Dương (vợ cũ của Phát) đứng tên chủ quyền. Căn nhà tại phường Hiệp Phú (quận 9) Dương đứng tên đã ký hợp đồng chuyển nhượng lại cho bà Y.M với giá 1.6 tỷ đồng vào ngày 25-9-2008.

Phát tại phiên xét xử


Sau đó hơn 1 tháng, Phát sử dụng chính căn nhà trên bán lại cho ông N.V.T với giá 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Phát hẹn 3 tháng sẽ sang tên cho ông T. và nhận 1,2 tỷ đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, thời gian sau ông T. không liên lạc được với Phát để làm thủ tục, đồng thời phát hiện giấy chủ quyền mà Phát giao là giả, ông T. đã làm đơn tố cáo Phát và Dương.

Ngày 4-9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử 2 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Hữu Phát gây ra. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phát 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu” trong vụ án năm 2008, cùng với án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” năm 2002. Tổng cộng mức án dành cho Phát là 30 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trốn truy nã vẫn tiếp tục lừa đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.