Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Triệt phá 371 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 1.000 đối tượng

Chu Dũng| 07/10/2015 15:01

(HNMO) - Sáng 7/10, CATP Hà Nội tổng kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015 và tình hình đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.

Lực lượng 141 CATP Hà Nội đấu tranh, trấn áp tội phạm


Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng Phòng Tham mưu CATP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TTXH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô (từ 16/6 -16/9/2015), các lực lượng của CA Hà Nội đã phát hiện, khám phá 551 vụ, 558 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Trong đó, CQĐT đã khởi tố điều tra 79 vụ với 102 bị can; xử lý hành chính 443 vụ, 456 đối tương; thu nộp ngân sách Nhà nước, cho cơ quan, người bị hại gần 700 tỷ đồng.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Viện, tình hình phạm pháp hình sự cũng đã được kiềm chế. Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra gần 1.300 vụ, giảm 68 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã điều tra khám phá 1.022 vụ, bắt 1.505 đối tượng; trong đó khám phá thành công 28 vụ trọng án, 51 đối tượng. Đáng chú ý, lực lượng CA Hà Nội đã triệt phá 371 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 1.000 đối tượng (đạt 176%).

Trong 90 ngày đêm thực hiện cao điểm, CA Hà Nội cũng đã khám phá 882 vụ, bắt 1.095 đối tượng phạm tội về ma tuý; vận động 354 người đi cai nghiện tự nguyện. 65 đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội đã bị bắt giữ, xử lý.

Đánh giá về công tác đấu tranh với các loại tội phạm trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12; Hội nghị TƯ lần thứ 12 và Kỳ họp thứ 10, QH khóa 13; Tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, hoạt động quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu CA các đơn vị rà soát lại các vụ án, tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, khám phá dứt điểm các vụ án tồn đọng; siết chặt các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; quản lý vũ khí vật liệu nổ, đặc biệt là việc buôn bán pháo nổ trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Kết luận hội nghị, GĐ CATP yêu cầu CA các quận, huyện tập trung xử lý dứt điểm các vụ án đã lập, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa đối với các lĩnh vực như tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối tháng 10, CA Hà Nội sẽ tăng cường thêm 600 xe đạp cho công an các phường phường thuộc 12 quận có địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CA Thủ đô chính quy, thân thiện, gần gũi, giản dị trong lòng người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Triệt phá 371 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 1.000 đối tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.