Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có gần 52.000 vụ phạm pháp hình sự

Thanh Tàu| 27/11/2015 16:02

(HNMO) - Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước xảy ra 51.948 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2.580 vụ so với cùng kỳ năm 2014, tương đương 4,73%.


Ngày 27-11, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát Hình sự diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết: Từ đầu năm 2015 đến nay, dù số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng tính chất tội phạm còn nghiêm trọng, hành vi phạm tội manh động, bạo lực, liều lĩnh hơn, nhất là tội phạm giết người.

Tội phạm có tổ chức không hoạt động manh động, liều lĩnh, công khai như trước đây nhưng còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là có sự can thiệp vào một số hoạt động kinh tế như khai thác khoáng sản, bảo kê khu công nghiệp, lĩnh vự vận tải... Hoạt động tội phạm có tổ chức diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên các nhóm tội phạm can thiệp vào hoạt động kinh tế như: bảo kê việc khai thác khoáng sản, khu công nghiệp, vận tải...

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm lớn nhưng tỷ lệ của tội phạm này vẫn rất cao trong cơ cấu tội phạm hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá chưa cao, vẫn tồn tại những băng nhóm và đối tượng trộm gây án thường xuyên trong một thời gian dài mới bị phát hiện và triệt phá, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đưa ra những phương hướng trong thời gian tới: Căn cứ tình hình thực tiễn, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, không để tội phạm hình sự gia tăng, không để tội phạm hình sự lộng hành, bảo đảm trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, coi đây là nhiệm vụ trộng tâm, thường xuyên, liên tục của lực lượng gắn với việc thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm theo chuyên đề. Kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa phải đi đôi với đấu tranh, trấn áp theo phương châm tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, phát huy mọi khả năng, áp dụng tổng hợp các biện pháp tổ chức điều tra khám phá, xử lý kịp thời các vụ án hình sự, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có gần 52.000 vụ phạm pháp hình sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.