Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người chém cán bộ tiếp dân từng có 2 tiền sự

Chu Dũng| 02/02/2016 09:45

(HNMO)- Ngày 2/2, CA quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thuận (59 tuổi, ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khu vực bàn làm việc nơi bà Thu Hiền bị chém


Trước đó, khoảng 10h15 ngày 28/1, bà Thuận đến Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ nộp đơn khiếu kiện. Tại đây, bà Thuận được bà Trần Thị Thu Hiền, cán bộ Phòng Tiếp dân 1 hướng dẫn tại Phòng Đăng ký đầu vào. Trong quá trình này, bà Thuận bất ngờ rút dao giấu trong người chém vào mặt bà Hiền.

Bà Hiền theo phản xạ đã đẩy bà Thuận ra khỏi phòng và kêu cứu. Lực lượng bảo vệ đã lập tức khống chế bà Thuận, đồng thời đưa bà Hiền đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 với vết thương trên mặt dài khoảng 12 cm.

Bước đầu cơ quan điều tra CA quận Hà Đông đã làm rõ, do không đủ điều kiện theo quy định nên cán bộ hướng dẫn không cấp phiếu tiếp nhận đơn khiếu kiện. Bà Thuận bức xúc, rút con dao giấu sẵn trong người chém nữ cán bộ.

Được biết, bà Thuận từng có 2 tiền sự khi đánh Chủ tịch UBND huyện Như Thanh vào năm 1997 và chém Trưởng công an xã Yên Thọ năm 2005.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người chém cán bộ tiếp dân từng có 2 tiền sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.