Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện kho nguyên liệu thuốc lá lậu “khủng” giáp biên

Theo CAND| 12/03/2016 22:26

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bất ngờ kiểm tra kho hàng của phát hiện 368 kiện hàng là lá thuốc là vàng sấy khô, có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc, ước tính trên 18 tấn.


Qua công tác nắm tình hình, CBCS Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an do Thượng tá Bùi Duy Long và Đại uý Phan Thanh Oai làm chủ công đã phát hiện tại Bản Tám, xã Cô Mười, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng là nơi tập kết lá thuốc lá nhập lậu nên đã phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh.

Số lá thuốc lá lậu bị thu giữ


20h30 ngày 11-3, Phòng 2, Cục C74 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Đội 1, Cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan Cao Bằng và phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng bất ngờ kiểm tra kho hàng của gia đình bà Lý Thị Tạo, 56 tuổi, tại Bản Tám.

Qua kiểm tra, lưc lượng chức năng trong kho chứa 368 kiện hàng là lá thuốc là vàng sấy khô, có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc, ước tính trên 18 tấn.

Đây là nguyên liệu các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam để bán cho các nhà máy sản xuất thuốc lá điếu trong nước, gây thất thoát tiền thuế nhập khẩu với số lượng lớn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tích cực xác minh, mở rộng vụ buôn lậu lớn này. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện kho nguyên liệu thuốc lá lậu “khủng” giáp biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.