Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nam thanh niên chém chết 2 người vì bị cấm yêu

Theo ANTĐ| 02/08/2016 15:45

Bị gia đình bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên xách dao chém chết 2 mạng người.


Ngày 2-8, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Phú Đức (SN 1986, ở ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Phú Đức bị bắt giữ


Hai nạn nhân bị sát hại là bà Nguyễn Thị Vậy (SN 1949) và hàng xóm của bà Vậy là ông Lê Văn Trừ (SN 1935, ở cùng ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị M.T (ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Gia đình T biết được nên ngăn cấm chuyện tình cảm không cho T tiếp tục quen biết với Đức.

Nảy sinh thù hận, khoảng 17h, chiều 1-8, Đức cầm dao đến nhà T. Khi đến trước cửa nhà và gọi tên người yêu. Thấy vậy, T đang ở trong nhà hoảng sợ nên bỏ sang nhà hàng xóm trốn và gọi điện thoại báo cho cha ruột biết.

Sau đó, Đức cầm dao vào nhà thấy bà Nguyễn Thị Vậy (mẹ ruột của T) đang làm công việc dưới nhà bếp, Đức liền vung dao chém bà này tử vong. Tiếp đó, Đức cầm dao đi ra khỏi nhà bà Vậy đi tìm cha ruột của T để truy sát.

Công an khám nghiệm hiện trường


Nghi ngờ cha ruột của T trốn trong nhà ông Lê Văn Trừ nên Đức tiếp tục cầm dao xông vào nhà ông Trừ. Tại đây, phát hiện ông Trừ, Đức liền vung dao chém chết ông này ngay tại chỗ. Người dân phát hiện vụ việc, báo Công an khống chế, bắt giữ hung thủ và tước hung khí trên tay.

Theo người dân địa phương, nạn nhân là ông Trừ không có liên quan gì với gia đình bà Vậy chỉ là hàng xóm với nhau.

Qua điều tra từ Công an, Đức là đối tượng bị nghiện ma túy, sau khi cai nghiện trở về địa phương đối tượng nghi có dấu hiệu tái nghiện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên chém chết 2 người vì bị cấm yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.