Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gỗ lậu giấu trong xe tải chở vầu

Chu Dũng| 24/10/2016 17:27

(HNMO) - Khi kiểm tra, lái xe là Tống Ngọc Phú (SN 1984 ở Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) đã không thể chứng minh nguồn gốc số gỗ gụ và gỗ dổi được chia thành súc để lẫn trong những bó vầu.


Khi nhận ra các đặc điểm đúng như tin báo, tại km207 QL1A tổ công tác tiến hành dừng xe taỉ BKS 82C – 025.76 đang lưu thông theo hướng từ Hà Nam đi Hà Nội.



Khi kiểm tra, lái xe là Tống Ngọc Phú (SN 1984 ở Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) đã không thể chứng minh nguồn gốc số gỗ gụ và gỗ dổi đã chia thành súc để lẫn trong những bó vầu. Qua khai thác ban đầu, anh Phú thừa nhận số gỗ trên nhận chở thuê của 1 người không quen biết từ Kon Tum ra Hà Nội đúng ngày hẹn sẽ có người liên lạc đến nhận.

Qua kiểm đếm số lượng cây vầu chở trên xe ô tô có trọng lượng khoảng 10.000kg, còn số gỗ dổi và gụ thường làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp có trọng lượng khoảng 400kg.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho CA huyện Phú Xuyên xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gỗ lậu giấu trong xe tải chở vầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.