Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2017: Hà Nội sẽ xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Vân An| 05/12/2016 09:42

(HNMO) - Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, năm tới, Hà Nội sẽ tập trung giải quyết tốt các vụ án được Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết.


Sáng 5/12, báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV về công tác hoạt động của ngành, Chánh án TAND Thành phố Nguyễn Hữu Chính khẳng định, năm qua, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, hai cấp TAND Thành phố đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác chuyên môn, các loại án đã giải quyết đạt tỷ lệ cao với 96,3%, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng cao, số vụ án bị hủy do lỗi chủ quan là 62 vụ, chiếm 0,22%; số vụ án bị sửa do lỗi chủ quan là 32 vụ, chiếm 0,11%.

Hai cấp tòa án Hà Nội cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tập trung giải quyết tốt các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, đã giải quyết 29 vụ - 120 bị cáo/33 vụ - 133 bị cáo đã thụ lý, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận quan tâm như vụ án Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội, vụ tham nhũng tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam...

Tòa án Thành phố cũng đã tổ chức tốt công tác xét xử án điểm, án lưu động; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Đã tiến hành hòa giải thành 10.573 vụ, chiếm tỷ lệ 58,8% số án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, tăng 724 vụ so với năm 2015.

Chánh án Nguyễn Hữu Chính - Ảnh: Việt Bùi


Tòa án Thành phố tiếp tục triển khai và hoàn thiện mô hình hành chính tư pháp "một cửa" liên thông tại tất cả các toàn án thuộc hai cấp của Thành phố, góp phần giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, chính xác các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tòa án Thành phố cũng nghiêm túc nhìn nhận, vẫn còn để một số vụ án bị hủy, sửa, quá thời hạn xét xử. Án tạm đình chỉ tăng so với năm 2015, vẫn còn bản án phải đính chính, giải thích, gây khó khăn cho công tác thi hành án... Một phần nguyên nhân của những tồn tại này là do năm nay, ngành phải thụ lý, giải quyết nhiều vụ việc hơn so với năm 2015, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp, trong khi biên chế thẩm phán của một số đơn vị chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trình độ thẩm phán còn chưa đồng đều...

Một trong những hoạt động nổi bật trong năm tới là Tòa án Thành phố sẽ tập trung giải quyết tốt các vụ án được Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thành phố trong quý IV/2016 và quý I/2017. Cụ thể là: Vụ án "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank; Vụ đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ tại Tổng công ty xây dựng đường thủy Việt Nam; Vụ rửa tiền tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin; Vụ cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2017: Hà Nội sẽ xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.