Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt quả tang xe khách giấu gỗ sưa bị đào trộm

Bảo Hân| 18/02/2017 13:20

(HNMO) - Tổ công tác làm rõ, nhóm đối tượng được một người tên Tuyết ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc thuê đến khu Chợ Dậu (Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) đào trộm 2 cây sưa mang về...

Số gỗ sưa được cất giấu trong thùng xe tải


Đúng như phán đoán của tổ công tác, trên xe có 3 đoạn gỗ, trong đó 2 đoạn có gốc, được giấu dưới các hàng ghế.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Định (SN 1970 ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và những người đi cùng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cũng như không giải thích được nguồn gốc số gỗ trên.

Cây gỗ sưa bị đào trộm


Đấu tranh tại chỗ, Tổ công tác làm rõ, nhóm đối tượng này được một người tên Tuyết ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc thuê đến khu Chợ Dậu (Xuân Canh, Đông Anh) đào trộm 2 cây sưa mang về.

Qua giám định, 3 đoạn gỗ thu được đúng là gỗ sưa. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang xe khách giấu gỗ sưa bị đào trộm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.