Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ súng tại cửa hàng sửa xe xuất phát từ việc vay nợ

Chu Dũng| 22/08/2017 18:11

(HNMO) - Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, qua điều tra đã xác định được nguyên nhân vụ nổ súng tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) ngày 18-8 là do mâu thuẫn trong việc vay nợ.


Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phạm Dự/VNExpress


Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy, do mâu thuẫn trong vay nợ, Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã dùng súng tự chế bắn anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tổ 2, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) khi anh Long đang ngồi đợi sửa xe.

Tuy nhiên, đạn đã trúng vào nhân viên cửa hàng sửa xe là anh Nguyễn Văn Mùi (25 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), gây ra 4 vết thương cho nạn nhân. Hiện anh Mùi đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Tùng và triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nổ súng tại cửa hàng sửa xe xuất phát từ việc vay nợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.