Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kịp thời ngăn chặn một vụ cướp ngân hàng

Theo Tin Tức| 13/10/2017 20:55

Chiều 13-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) thông tin, vừa ngăn chặn kịp thời một đối tượng đang thực hiện cướp ngân hàng trên địa bàn.


Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, khoảng 16h30' chiều 12-10, trong khi các chiến sĩ hình sự quận Tân Phú đang đi tuần tra qua ngân hàng Vietinbank tại địa chỉ 272 đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo động nên đã nhanh chóng tiếp cận.

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.


Tại đây, các chiến sĩ đã phát hiện đối tượng Vũ mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, mang ba lô đứng ngay cổng ngân hàng. Khi vừa thấy bóng dáng các chiến sĩ công an, đối tượng này định tháo chạy thì bị khống chế.

Ngay sau đó, các chiến sĩ đã áp giải tên Vũ vào bên trong ngân hàng. Bước đầu, đối tượng này khai nhận vừa vào ngân hàng, trên tay cầm một vật hình trụ (giống kíp nổ) để uy hiếp nhân viên chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tên này bị bảo vệ kháng cự và bấm chuông báo cướp nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ thú nhận hành vi đe dọa để chiếm tài sản ngân hàng trên. Khám xét trong ba lô của Vũ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 cây dũ (cây sắt có thể rút gọn được).

Ngoài vụ việc trên, Vũ còn khai nhận đã trộm một xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha Sirius biển kiểm soát 59P2-228.87 vào tháng 9-2017 tại phường 10 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời ngăn chặn một vụ cướp ngân hàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.