Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận cảnh hiện trường vụ phá 23 cây gỗ hàng trăm năm tuổi ở Yok Đôn

Theo VOV| 03/02/2018 15:44

Hạt Kiểm lâm số 8 Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk đã phát hiện một vụ phá 23 cây gỗ quý hiếm tại khu vực biên giới, tiểu khu 408, vườn quốc gia Yok Đôn.

Hạt Kiểm lâm số 8 Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk đã phát hiện một vụ phá 23 cây gỗ quý hiếm tại khu vực biên giới, tiểu khu 408, vườn quốc gia Yok Đôn.

Đây là khu vực rừng nguyên sinh thuộc Đồn biên phòng 741 (thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk quản lý nghiêm ngặt). Khu vực này cách Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 130 km về phía Tây và cách Đồn Biên phòng 741 (Yok Mbre), xã Ea Bung, huyện Ea Súp khoảng 5 km.

Qua kiểm nghiệm tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 23 cây gỗ bị cưa hạ, trong đó có 19 cây gỗ Cà te (gỗ đỏ), 3 cây Cẩm Lai, 2 cây gỗ sao đều thuộc các nhóm gỗ quý hiếm. Mặc dù các phách gỗ đẹp đã được các đối tượng phá rừng vận chuyển đi từ trước đó nhưng tổng số gỗ cành, ngọn, gốc còn lại ở hiện trường vẫn rất lớn lên tới trên 43 m3.

Theo ngành chức năng, 23 cây gỗ quý hiếm này bị chặt khoảng 2 tuần trước đây.

Đường kính các cây gỗ quý hiếm đều trên nửa mét, tuổi đời hàng trăm năm.

Tất cả đều thuộc nhóm gỗ quý hiếm đang có nguy cơ bị cạn kiệt nguồn gen như: cẩm lai, cà te (gỗ đỏ), sao vàng...


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh hiện trường vụ phá 23 cây gỗ hàng trăm năm tuổi ở Yok Đôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.