Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an Hà Nội dựng lại hiện trường vụ án mạng tại Sóc Sơn

Theo Vietnamplus| 03/07/2018 20:20

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào sáng 3-7 ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội khiến 1 người chết, 2 người khác bị thương, chiều 3-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn tổ chức dựng lại hiện trường để điều tra làm rõ.



Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ án mạng này gồm, chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, nhân viên Trạm Y tế số 3 ở xã Trung Giã, bị chém trọng thương, đã tử vong sau khi nhập viện); cháu Đỗ Thị Bích N. (16 tuổi, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị M. (33 tuổi) hàng xóm chị H.. Nghi phạm trong vụ án này được xác định là Vương Văn Bình (49 tuổi), Trạm trưởng Trạm Y tế số 3 ở xã Trung Giã. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong công việc.

Xác nhận thông tin về vụ án trên, ông Đinh Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết thêm, vào khoảng 9 giờ sáng 3-7, một người đàn ông đã dùng hung khí xông vào một ngôi nhà ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, chém bị thương 3 người, gồm hai mẹ con chị H. và chị M. là người hàng xóm sang chơi.

Ngay sau khi gây ra vụ án, người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng của xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn đã có mặt cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị H. đã tử vong sau đó.

Lực lượng Công an xã đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng. Xác minh ban đầu cũng cho thấy, nghi phạm gây ra vụ việc có quan hệ thân quen với nạn nhân. Công an xã Trung Giã cũng đang xác minh nguồn tin đối tượng gây án khi quay về trung tâm huyện đã tự sát. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội dựng lại hiện trường vụ án mạng tại Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.