Theo dõi Báo Hànộimới trên

Máy bay ném bom mặt trận Su-24M

Theo Sputnick| 28/11/2015 15:30

Su-24M (tên ký hiệu của NATO: Fencer- «Kiếm sĩ») là máy bay ném bom mặt trận được thiết kế để giáng đòn không kích bom-tên lửa trong điều kiện thời tiết bình thường và phức tạp, vào ban ngày và ban đêm, kể cả ở độ cao thấp, nhằm triệt hạ các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước.

Su-24M (tên ký hiệu của NATO: Fencer- «Kiếm sĩ») là máy bay ném bom mặt trận được thiết kế để giáng đòn không kích bom-tên lửa trong điều kiện thời tiết bình thường và phức tạp, vào ban ngày và ban đêm, kể cả ở độ cao thấp, nhằm triệt hạ các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước.

Có khả năng chiến đấu trong chế độ tự động và bán tự động, thực hiện chuyến bay từ địa hình không bằng phẳng ở độ cao 50 m. Các máy bay Su-24M tạo thành nền tảng cường kích của Lực lượng Không quân-Vũ trụ LB Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay ném bom mặt trận Su-24M

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.