Theo dõi Báo Hànộimới trên

20 triệu người Nga sống dưới mức nghèo khổ

Hồng Anh| 22/03/2016 11:40

(HNMO) – Theo số liệu thống kê mới nhất được đăng tải trên trang mạng Guardian, gần 20 triệu người Nga hiện đang sống dưới ngưỡng nghèo khổ do nền kinh tế bị khủng hoảng nặng nề.


Cụ thể, khoảng 19,2 triệu người Nga, chiếm 13,4% dân số đang sống với mức thu nhập ít hơn 9.452 rúp (139 USD) mỗi tháng. Đây là mức thu nhập tối thiểu do chính phủ quy định hồi cuối quý 4 năm ngoái.

Hiện nay, khủng hoảng kinh tế đã đẩy tỷ lệ người nghèo ở Nga tăng lên mức cao nhất 9 năm. Số lượng người nghèo đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2014, chỉ có 16,1 triệu người Nga sống dưới ngưỡng nghèo khổ.


Do tác động từ hàng loạt lệnh cấm vận từ phương Tây và giá dầu lao dốc, nền kinh tế Nga vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ năng lượng đã chịu tổn thất nặng nề.

Tỷ lệ người nghèo gia tăng đang đặt ra thách thức lớn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế.

Nền kinh tế xứ bạch dương đã suy giảm 3,7% trong năm 2015, nhiều khả năng sẽ tiếp tục co hẹp trong năm nay và chưa thể tăng trưởng trở lại trước năm 2018.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới cảnh báo, tình trạng thu nhập sụt giảm mạnh đã khiến tỷ lệ người nghèo tại Nga gia tăng, gây ảnh hưởng tới mức sống của nhiều tầng lớp trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 triệu người Nga sống dưới mức nghèo khổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.