Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo cáo Quốc hội về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

28/04/2010 06:36

(HNM) - Ngày 27-4, Chính phủ đã thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, do Bộ Xây dựng soạn thảo. Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ủy quyền thay mặt Chính phủ, báo cáo nội dung này với Ủy ban Thường vụ QH và QH tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII.

Hiện Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội định hướng đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2050 đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) để lấy ý kiến nhân dân. Theo quy hoạch, tổ chức không gian đô thị Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị trung tâm hạt nhân và 5 đô thị vệ tinh và 13 thị trấn. 5 đô thị vệ tinh gồm: đô thị Sơn Tây là đô thị sinh thái, đô thị Hòa Lạc- khoa học công nghệ, đô thị Xuân Mai- dịch vụ đào tạo, đô thị Phú Xuyên-Phú Minh; đô thị Sóc Sơn - đô thị công nghiệp, dịch vụ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo cáo Quốc hội về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.