Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 160m2 đất tái định cư và làm công trình công cộng tại quận Hoàn Kiếm

Tuấn Lương| 12/03/2013 11:22

(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép UBND quận Hoàn Kiếm sử dụng hơn 160m2 đất để làm đất ở tái định cư và xây dựng công trình công cộng của phường Chương Dương.



Trong đó, 90m2 để làm quỹ đất tái định cư cho một hộ gia đình do phải di chuyển giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Chương Dương; hơn 30m2 đất để làm sân chung giữa đất tái định cư với đất sử dụng làm mục đích công cộng của UBND phường Chương Dương; 40m2 để xây dựng khu vệ sinh công cộng và kho chứa phương tiện chống lụt bão.

Cũng tại quyết định này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chỉ đạo: sau 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất ngoài thực địa, nếu UBND quận Hoàn Kiếm không sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư và sử dụng đất không đúng mục đích thì UBND TP thu hồi đất đã giao theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 160m2 đất tái định cư và làm công trình công cộng tại quận Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.