Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam

Hồng Hạnh| 24/03/2013 15:40

Sáng ngày 24/3, tại TP Tam Kỳ đã diễn ra lễ khởi công Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam, một trong những đoạn tuyến quan trọng của toàn bộ dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Tĩnh - Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông vận tải, cùng các đơn vị liên quan đến dự.

Tuyến quốc lộ đoạn Km 987 - Km1027 dài khoảng 33,7 km đi ngang địa phận huyện Phú Ninh - TP Tam Kỳ - huyện Núi Thành sẽ được nâng cấp với bề rộng 25,5 - 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp… Đoạn tuyến được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng với tốc độ thiết kế 80km/h (đối với đoạn ngoài đô thị) và đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60km/h qua đô thị.


Lễ khởi công dự án. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh



Dự án do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) đầu tư khai thác theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư hơn 1.609 tỷ đồng. Công trình dự kiến thi công trong 24 tháng và nhà đầu tư bắt đầu đưa trạm thu phí vào sử dụng vào tháng 2/2016. Thời hạn kinh doanh, chuyển giao của dự án BOT này là 21 năm 10 tháng 21 ngày.

Đây là đoạn quốc lộ có lưu lượng giao thông lớn, nối liền TP Tam Kỳ với khu kinh tế mở Chu Lai, cảng và sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, nhưng đường lại nhỏ hẹp, thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, công trình hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực lưu thông, vận tải hành khách, hàng hóa và rút ngắn thời gian đi lại trên tuyến quốc lộ 1, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương liên quan.

Được biết, Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước được Bộ Giao thông vận tải chọn làm thí điểm nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đi qua địa phận dài khoảng 85 km theo hình thức BOT. Hiện tuyến đường đã được mở rộng 20/85km theo tiêu chuẩn chung áp dụng cho toàn tuyến quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến Cần Thơ.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, nhà đầu tư làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao kịp thời mặt bằng để công tác thi công hoàn thành theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ để công trình nhanh chóng được đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.