Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ Đức đầu tư cơ sở hạ tầng đón lễ hội chùa Hương

H.H| 07/01/2014 15:55

(HNMO) – Theo ông Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND huyện Mỹ Đức, đón lễ hội chùa Hương năm nay, huyện đã đầu tư thêm nhiều cơ sở hạ tầng mới.

Lễ hội chùa Hương. Ảnh: Internet.


Đó là cổng Hang Vò vào chùa Hương nối với tuyến đường bê tông dài 7 km, mặt cắt rộng 14m, từ Phủ Lý (Hà Nam) lên. Còn cổng Hội Xá được xây dựng hoành tráng bằng đá xanh, với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng.

Tại bến Thiên Trù, huyện đã đầu tư xây dựng một ngôi nhà 4 mái cho hệ thống kiểm soát vé (được đặt tên Phổ độ môn) với vốn đầu tư 7 tỷ đồng.

Về hệ thống cáp treo, năm nay du khách sẽ không còn dừng lại tại chùa Giải Oan như năm ngoái mà sẽ đi thẳng ngay vào động Thiên Trù với giá 140.000đ/người/lượt (cao hơn 20.000đ so với năm trước). Vé cho các loại dịch vụ khác vẫn giữ nguyên như năm ngoái.

Cũng theo ông Hậu, huyện đặt chỉ tiêu đón trên một triệu lượt khách tham quan lễ hội chùa Hương năm 2014.

Các thông tin trên được đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (7/1).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ Đức đầu tư cơ sở hạ tầng đón lễ hội chùa Hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.