Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn còn tình trạng thờ ơ, đối phó

Việt Nga| 18/07/2014 06:21

(HNM) - Ở không ít tuyến, do có quá nhiều các loại dây đến nỗi võng xuống không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy hiểm cho người qua lại.

Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội sắp xếp, thanh thải đường dây cáp thông tin trên tuyến phố Quang Trung. Ảnh: Hồ Như


Cơ quan quản lý vào cuộc

Nhiều năm qua, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội tồn tại tình trạng dây cáp thông tin, chủ yếu của các doanh nghiệp (DN) viễn thông, truyền hình cáp giăng trên hệ thống cột điện, cây xanh như mạng nhện khắp thành phố. Ở không ít tuyến, do có quá nhiều các loại dây đến nỗi võng xuống không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy hiểm cho người qua lại (thực tế đã xảy ra một số vụ chết người do vướng phải dây, cáp vô chủ). Không chỉ có vậy, để "tiện" cho mình, các DN cung cấp dịch vụ còn ngang nhiên để lại cả cuộn dây cáp to ở cột điện (để lần sau kéo tiếp) làm tăng "gánh nặng" cho cột điện, gián tiếp gây mất an toàn…

Đáng chú ý, trong những năm qua, thành phố cùng các quận nội thành, một số DN thực hiện đầu tư hạ ngầm tại hàng chục tuyến phố, bảo đảm cảnh quan, an toàn cho người dân, nhưng không phải DN nào cũng chịu bỏ tiền để "luồn" dây của mình vào hệ thống tuy nen kỹ thuật ngầm. Trừ một số tuyến phố trung tâm, còn lại các DN vẫn cố tình kéo dây, cáp qua cột điện, cây xanh. Đây là những hành động coi thường, bất chấp quy định của Nhà nước, nếu chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước không vào cuộc quyết liệt thì sự an toàn của người dân vẫn bị đe dọa, bộ mặt đô thị tiếp tục "nhếch nhác"…

Để chuẩn bị cho "chiến dịch" này, UBND thành phố đã chủ trì họp với các ngành có liên quan, các DN đầu ngành, như VNPT Hà Nội, EVN Hà Nội... Tiếp đó, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham dự của các sở, ngành liên quan, UBND các quận nội thành và thị xã Sơn Tây, các DN cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, cơ quan nhà nước sở hữu các đường dây cáp thông tin để cùng nhau bàn thảo, thống nhất "chốt" phương án. Theo đó, các DN, đơn vị sở hữu dây, cáp thông tin trước hết phải tự sắp xếp lại đường dây còn hoạt động, đánh dấu ký hiệu và treo mới tại vị trí theo quy định. Phần dây không còn sử dụng sẽ bị cắt bỏ và thu dọn. Kết quả từ ngày 20-6 đến hết ngày 7-7, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp, bó gọn và thanh thải dây cáp thông tin tại 13 tuyến phố trên địa bàn. Tại nhiều tuyến phố có 2/3 lượng dây thừa treo trên cột điện bị loại bỏ.

Nhiều doanh nghiệp chưa thấy được trách nhiệm của mình

Có thể nói, kế hoạch sắp xếp, thanh thải hệ thống dây, cáp thông tin đã được thông báo và có sự chuẩn bị khá kỹ và thông suốt từ các cấp chỉ đạo đến các DN có quyền lợi như viễn thông, truyền hình cáp… Thực tế tại một số tuyến đã được thực hiện suôn sẻ, song quá trình thực hiện đã xuất hiện một số vấn đề, trong đó có trường hợp 2 DN viễn thông, 1 nhà đài bị cắt nhầm cáp đã "kêu cứu" trên một số phương tiện truyền thông. Vấn đề này đã được làm rõ tại một cuộc họp diễn ra trong tuần trước tại Sở TT-TT.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo cam kết với các DN viễn thông, truyền hình cáp… thì các nhà cung cấp này sẽ rà soát, lựa chọn cáp còn dùng được để treo vào vị trí quy định; còn lại, đơn vị chức năng sẽ tiến hành cắt loại bỏ. Nhưng, vấn đề ở chỗ, chỉ có một số đơn vị chấp hành tốt còn phần lớn DN làm theo kiểu đối phó. Cụ thể, chỉ có các đơn vị của ngành công an, quân đội gắn ký hiệu vào các sợi dây của mình, còn hầu hết DN không thực hiện quy định này. Tại phố Nguyễn Công Trứ, không ít DN cố tình treo cả những sợi dây, cáp không còn sử dụng lẫn với cáp đang hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng, để rồi đơn vị thực hiện buộc phải tháo ra để loại thải cáp hỏng.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, khi các đơn vị triển khai thanh thải dây, có không ít đơn vị, DN cử người đến cùng đoàn, song có không ít DN không có người đi cùng, gọi điện cũng không đến, gây khó khăn cho lực lượng liên ngành trong quá trình loại bỏ dây, cáp hỏng… Đáng chú ý, các ý kiến phát biểu của sở, ngành này đều không thấy đại diện DN nào phản bác - như điều họ đã 'tố" với báo chí. Điều này cũng không quá khó hiểu, vì trước hết bản thân một số DN cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp chưa có trách nhiệm với tài sản của chính mình và khách hàng của mình. Vì vậy đã đến lúc, các DN viễn thông, truyền hình cáp cần thấy được trách nhiệm của mình, phải hiểu rõ việc treo cáp thừa với số lượng lớn sẽ gây nguy hiểm tính mạng người dân tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn còn tình trạng thờ ơ, đối phó

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.