Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành tuyến đường có cảnh quan "siêu" đẹp của Thủ đô

Lan Hương| 19/08/2014 12:30

(HNMO) – Sáng 19/8, UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với Liên danh Coma – Cotana tổ chức khánh thành đường Liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên, đoạn qua địa phận Hà Nội dài gần 4,2 km với tổng nguồn vốn là 560 tỷ đồng.


Đó là tuyến đường đẹp, hiện đại (đặc biệt là đoạn chạy qua khu đô thị Ecopark có nhiều hoa, lá tươi xanh). Đường được xây dựng theo hình thức BT, rộng 40m, có 6 làn xe chạy cùng giải phân cách cây xanh, hệ thống chiếu sáng, chỉ dẫn giao thông đồng bộ.


Cùng với đoạn đường mới khánh thành, kết nối toàn bộ tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên có tổng vốn đầu tư lên tới 2.100 tỷ đồng đã mang lại hệ thống giao thông thông suốt nối Hà Nội và Hưng Yên.


Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đánh giá sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, vượt qua nhiều khó khăn, đến nay tuyến đường liên tỉnh đã hoàn thành, đưa lộ trình từ trung tâm Hà Nội đến Hưng Yên chỉ còn 45 phút. Tuyến đường có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội cho Hà Nội và Hưng Yên cũng như toàn khu vực; góp phần thu hút đầu tư, kết nối sản xuất. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu trong thời gian tới, Sở GTVT, cơ quan công an, UBND huyện Gia Lâm làm tốt công tác bàn giao, quản lý tuyến đường, tổ chức giao thông hiệu quả, quy hoạch tốt hai bên tuyến đường. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành tuyến đường có cảnh quan "siêu" đẹp của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.