Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

Gia Bảo| 08/07/2015 06:39

(HNM) - Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị UBND thành phố chấp thuận cho nhà đầu tư trong nước nghiên cứu xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 4 (nối Quận 2 với Quận 7), đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có vị trí cách cầu Thủ Thiêm 3 khoảng 1,1km về phía hạ lưu, giao cắt với Cảng Tân Thuận (Quận 7). Dự án bắc qua sông Sài Gòn nằm trong quy hoạch phát triển GTVT TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau đó. Theo Sở GTVT, việc sớm đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 nhằm kết nối Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam thành phố sẽ giúp hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, thúc đẩy và phát triển Thủ Thiêm cũng như phía nam thành phố. Theo quy hoạch, sẽ có 5 cây cầu và một hầm chui nối các khu vực khác của thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng với tổng số vốn gần 3.100 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác sử dụng năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.