Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Luật Phòng, chống tác hại do thuốc lá

Tùng Linh| 12/04/2011 07:20

(HNM) - Bộ Y tế vừa phối hợp với Tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu dự án Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.


Theo đó, luật quy định 10 hành vi bị nghiêm cấm gồm: kinh doanh thuốc lá lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng, sản phẩm mô phỏng thuốc lá; kinh doanh thuốc lá không có giấy phép, sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt quá sản lượng ghi trong giấy phép; in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá không đúng theo các quy định của luật và các quy định khác có liên quan; quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; sử dụng tên, nhãn hiệu và biểu tượng thuốc lá với các sản phẩm, dịch vụ khác; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi hoặc phụ nữ đang trong thời gian mang thai…; bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, qua mạng internet, điện thoại và tại các địa điểm có quy định cấm; hút thuốc lá tại địa điểm công cộng có quy định cấm; sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em và khuyến khích, vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

Hiện mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người chết vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và ước tính đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 70.000 người. Việt Nam là nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới với 23,8% số người trưởng thành (15 tuổi trở lên) hút thuốc lá và thuốc lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Luật Phòng, chống tác hại do thuốc lá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.