Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vệ sinh môi trường để phòng sốt rét

Đức Trung| 26/04/2011 07:34

(HNM) - Ngày 25-4, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TƯ đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống sốt rét (25-4) tại huyện Thạch Thất với chủ đề năm nay là


Cán bộ y tế hướng dẫn người dân tẩm thuốc vào màn phòng, chống muỗi gây sốt rét.


Bệnh sốt rét là bệnh lây truyền qua đường máu, chủ yếu do muỗi Anopheles truyền bệnh. Theo đó, các cán bộ y tế đã tổ chức tuyên truyền nhằm tăng thêm sự hiểu biết về bệnh sốt rét trong cộng đồng, từ đó mọi người cùng chủ động, tham gia tích cực vào công tác phòng chống bệnh sốt rét như: ngủ màn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm...

Hiện nay, khoảng 1/2 dân số thế giới có nguy cơ bị sốt rét. Sốt rét ảnh hưởng đến hơn 500 triệu người mỗi năm và làm hơn 1 triệu người tử vong. Việt Nam là một trong những quốc gia có chương trình phòng chống sốt rét được đánh giá thành công với tỷ lệ mắc và tử vong giảm mạnh (năm 2010, không có dịch sốt rét lớn xảy ra). Theo Chiến lược loại trừ bệnh sốt rét của Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện Việt Nam có 13/697 huyện ở giai đoạn phòng chống sốt rét, 57 huyện đang ở giai đoạn tiền loại trừ sốt rét, 190 huyện đang ở giai đoạn loại trừ sốt rét và 437 huyện đang ở giai đoạn đề phòng sốt rét quay trở lại. Khó khăn, thách thức của nước ta là ký sinh trùng kháng thuốc có mặt ở nhiều khu vực với mức độ khác nhau, muỗi kháng hóa chất, sự phục hồi của véc tơ sốt rét ở các vùng ngừng can thiệp hóa chất, tình trạng di dân tự do, chẩn đoán và điều trị sốt rét không đúng phác đồ …

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vệ sinh môi trường để phòng sốt rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.