Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên, Việt Nam nối thành công mũi bị đứt rời

Thu Trang| 03/03/2014 06:17

(HNM) - Chiều 2-3, theo tin từ Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt - Đức, BV vừa nối thành công phần đầu mũi bị đứt rời hoàn toàn cho bệnh nhân nam 37 tuổi, ở Hà Tĩnh.

Ảnh: VOV



Khi bị tai nạn ngay lập tức, bệnh nhân được người nhà đưa đến BV tỉnh cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên BV Việt - Đức cùng với phần đầu mũi bảo quản trong hộp đá. Sau ca mổ vi phẫu kéo dài 13 giờ, các bác sĩ BV Việt - Đức đã nối thành công phần đầu mũi bị đứt rời cho bệnh nhân. Hiện phần mũi được nối đã sống, màu sắc hồng hào như bình thường. Các bác sĩ BV cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam nối thành công phần đầu mũi bị đứt rời. Trên thế giới, đến nay ước tính mới thực hiện khoảng hơn 10 ca tương tự. Trước đây, BV từng nối mũi nhưng đó là cả phần mặt to phức hợp cả mũi. Được biết, với kỹ thuật vi phẫu hiện đại, các bác sĩ đã có thể nối được thành công những bộ phận bị đứt rời như: tay, chân, da đầu bị lột, tai, môi, mũi, dương vật... Vì vậy, khi nạn nhân gặp tai nạn, gia đình nên bảo quản các bộ phận cơ thể vào túi nilon sạch, buộc kín lại cho vào hộp đá (giữ ở nhiệt độ 4-10 độ C) và đưa ngay đến bệnh viện. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên, Việt Nam nối thành công mũi bị đứt rời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.