Theo dõi Báo Hànộimới trên

Novartis sẽ đào tạo 18.000 nhân viên y tế ở nông thôn trong năm 2015

PV| 22/10/2014 13:09

(HNM)- Novartis, Tập đoàn cung cấp các giải pháp nghiên cứu về chăm sóc y tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, một lần nữa khẳng định cam kết tăng cường nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Na.

(HNM)- Novartis, Tập đoàn cung cấp các giải pháp nghiên cứu về chăm sóc y tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, một lần nữa khẳng định cam kết tăng cường nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 2 năm hoạt động của chương trình “Cùng sống khỏe” vừa được tổ chức tại Hà Nội. “Cùng sống khỏe “ hình thành vào năm 2012, là chương trình hợp tác công - tư giữa Novartis và Sở Y tế tại các tỉnh thành và các bác sĩ tại các tuyến y tế cơ sở nhằm tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, bao gồm chẩn đoán bệnh.

Cho đến nay, chương trình đã giúp giáo dục các kiến thức y tế và cải thiện tiếp cận các loại thuốc phù hợp với khả năng chi trả đến hơn 130.000 người dân tại 100 khu vực còn khó khăn của Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe đến 1,8 triệu người ở vùng sâu, vùng xa của 17 tỉnh thành về phòng, chống các bệnh tiêu chảy, tiểu đường, cao huyết áp, sốt rét, bệnh hô hấp, và bệnh tay - chân - miệng. Thông qua chương trình Novartis có kế hoạch cùng với Phòng Quản lý dịch vụ y tế đào tạo 18.000 nhân viên y tế ở các vùng nông thôn để hỗ trợ chính phủ đạt mục tiêu mang lại dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn cho người dân Việt Nam, trong đó bao gồm những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2015, “Cùng sống khỏe” có kế hoạch phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (VVIRC) thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để triển khai chương trình xuyên suốt Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Novartis sẽ đào tạo 18.000 nhân viên y tế ở nông thôn trong năm 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.