Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số trường hợp tử vong do bệnh dại thấp nhất 10 năm qua

Thanh Hương| 02/03/2015 15:39

(HNMO) - Năm 2014, cả nước có 66 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là năm có số trường hợp tử vong do dại thấp nhất 10 năm qua.


Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết, số trường hợp tử vong do bệnh dại năm 2014 đã giảm 38% so với năm 2013. Với 66 trường hợp tử vong do bệnh dại, năm 2014 là năm có số tử vong do dại thấp nhất trong 10 năm vừa qua.

Như vậy, khác với những năm trước là bệnh dại luôn nằm trong số những bệnh truyền nhiễm có số trường hợp tử vong cao nhất, đặc biệt trong năm 2007 đã ghi nhận 131 trường hợp tử vong, còn riêng trong năm 2013 số tử vong do bệnh dại mặc dù đã giảm song vẫn ghi nhận tới 105 trường hợp tử vong thì năm 2014 số trường hợp bị tử vong do bệnh này đã giảm mạnh.

Có được kết quả trên là bởi những năm gần đây Bộ Y tế đã liên tục chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các các tỉnh, thành phố có số tử vong do dại cao tăng cường việc chỉ đạo các đơn vị y tế, thú y phối hợp với chính quyền địa phương tại cấp huyện, xã triển khai tích cực các hoạt động phòng chống bệnh dại. Theo đó, hoạt động tăng cường tuyên truyền vận động người dân đi tiêm phòng dại khi bị chó nghi dại cắn là nội dung quan trọng và luôn được đề cao, đồng thời việc mở rộng các điểm tiêm vắc xin phòng dại cũng luôn được các đơn vị y tế các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện. Kết quả, trong năm 2014, số người tiêm vắc xin phòng dại sau khi bị chó nghi dại cắn đã lên tới 399.053 người cao hơn 11% so với năm 2013, đồng thời số điểm tiêm vắc xin phòng dại đã tăng từ 592 điểm năm 2012 lên 656 điểm tiêm trong năm 2014, hướng tới mỗi huyện có ít nhất 1 điểm tiêm giúp người dân tăng cường tiếp cận dịch vụ tiêm vắc xin phòng dại.

Thêm vào đó, sự quan tâm của UBND các tỉnh, thành phố đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố trọng điểm đã có những sự đầu tư kinh phí đáng kể vào công tác phòng chống bệnh dại như Yên Bái, Nghệ An, Sơn La, Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, ... với số tiền cấp cho công tác phòng chống dại tại mỗi tỉnh lên đến hàng trăm triệu và hàng tỷ đồng.

Nguồn truyền bệnh dại chủ yếu là từ chó. (ảnh minh họa, nguồn: Internet)


Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh, khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tại nước ta, bệnh dại lưu hành ở nhiều địa phương, với nguồn truyền bệnh chính là chó và đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân

Hầu hết các trường hợp tử vong do dại là do không đi tiêm phòng dại sau khi bị chó nghi dại cắn, tập trung chủ yếu ở các đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa do không có nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh dại và sự lưu hành các ổ dịch dại trên chó, đặc biệt hiện tượng chó thả rông và không được tiêm vắc xin đầy đủ còn khá phổ biến ở nước ta.

Để tiếp tục giảm số trường hợp tử vong do bệnh dại tại nước ta trong năm 2015, Cục Y tế dự phòng nhận định, vẫn còn rất nhiều thách thức trước mắt cần phải vượt qua, nhất là việc tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành vi của người dân một cách mạnh mẽ hơn nữa trong việc đi tiêm phòng bệnh dại cho người khi bị chó nghi dại cắn cũng như việc quản lý đàn chó và tiêm vắc xin phòng dại cho chó. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số trường hợp tử vong do bệnh dại thấp nhất 10 năm qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.