Theo dõi Báo Hànộimới trên

70% dịch bệnh trên người xuất phát từ động vật

Trang Thu| 27/08/2015 06:45

(HNM) - Trong hai ngày 25 và 26-8, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị quốc tế:


Trong những năm gần đây, dịch bệnh mới nổi nguy hiểm lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao như: Cúm A (H5N1), SARS, cúm A (H7N9), Ebola, MERS-CoV, bệnh than, bệnh dại... là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, gây ảnh hưởng tổn hại đến nền kinh tế, an ninh, chính trị của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam, 70% loại dịch bệnh trên người xuất phát từ động vật. Hầu hết dịch bệnh đều có tính truyền nhiễm và có thể gây ra các đại dịch lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong chương trình an ninh y tế toàn cầu, luôn cam kết có những hành động mạnh mẽ nhất trong việc phòng, chống dịch bệnh mới nổi và cam kết tham gia tích cực trong phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người của chương trình an ninh y tế toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
70% dịch bệnh trên người xuất phát từ động vật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.