Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm rõ vụ thai phụ chết não ở Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội

Xuân Lộc| 11/03/2017 07:07

(HNM) - Ngày 10-3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ thai phụ bị hôn mê sâu ở Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14-3.

Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội, địa chỉ Km12, Quốc lộ 1, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Ảnh: VOV



Trước đó, như Báo Hànộimới đã đưa tin, chiều 5-3, chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) đang có thai 20 tuần tuổi đến khám phụ khoa tại Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội. Tại đây, bác sĩ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã thăm khám và xác định chị T. mang thai 21 tuần và bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư, chỉ định xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sử dụng máy rung để rửa âm đạo. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu sử dụng máy rung thì bệnh nhân khó thở, lên cơn co giật. Hiện bệnh nhân vẫn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, chết não.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ vụ thai phụ chết não ở Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.