Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2017

Thu Trang| 07/05/2017 07:00

(HNM) - Ngày 6-5, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức phát động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (SXH)” lần thứ 7 năm 2017.

Phun thuốc muỗi phòng sốt xuất huyết.


Theo Tổ chức Y tế thế giới, hơn 40% dân số toàn cầu có nguy cơ mắc SXH, 75% ca mắc ghi nhận tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập trung ở các nước Đông Nam Á. Việc các nước ASEAN lấy ngày 15-6 hằng năm là “Ngày ASEAN phòng chống SXH” thể hiện quyết tâm của Cộng đồng ASEAN trong phòng chống dịch bệnh này.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tại nước ta, SXH lưu hành phổ biến ở nhiều địa phương, trong đó Hà Nội là trọng điểm về SXH ở khu vực miền Bắc. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 563 ca mắc SXH, phân bố tại 173 xã, phường, thị trấn của 26 quận, huyện, thị xã. Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu là thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.