Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để dịch sốt xuất huyết ảnh hưởng đến Hội nghị APEC

Tuệ Diễm| 29/07/2017 17:22

(HNMO) - Hôm nay (29-7), Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác phòng chống SXH tại TP Hồ Chí Minh.


Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận nhiều hộ dân đã tuân thủ vận động toàn dân tham gia phòng chống SXH nhờ các hành động thiết thực như: Bỏ muối vào bình cắm hoa, nuôi cá bảy màu, lật úp các dụng cụ chứa nước. Tuy nhiên, xung quanh nhà dân tình trạng hộp cơm, ly nhựa chứa nước không được thu gom chứa bọ gậy vẫn còn phổ biến.

Hiện tại, Bệnh viện quận 12 đang điều trị 27 trường hợp SXH, trong đó có 15 trẻ em, 12 người lớn. Theo báo cáo nhanh của UBND quận 12, chỉ trong 7 tháng của năm 2017, quận có 883 người mắc SXH, tăng 116% so với cùng kỳ 2016.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh tại quận 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo: "TP Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều ca SXH, vì vậy phải tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh SXH để bảo vệ sức khỏe cho người và bảo đảm cho các sự kiện diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hội nghị APEC 2017 sắp được tổ chức".

Theo số liệu của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố có gần 11.200 ca SXH, có 4 ca tử vong; tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016. Đến nay, 18 trên tổng số 24 quận, huyện có số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm 2016, trong đó huyện Cần Giờ và quận 12 tăng cao hơn 100% so với 2016.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không để dịch sốt xuất huyết ảnh hưởng đến Hội nghị APEC

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.