Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bóc tách khối u bất thường nặng 3kg trong bụng một bệnh nhi

Thu Trang| 03/10/2017 06:35

(HNM) - Ngày 2-10, theo tin từ Bệnh viện K trung ương, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi Bá Minh Đức (4 tuổi ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) mang trong bụng một khối u bất thường nặng 3kg.

Khối u được bóc tách ra khỏi bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Được biết, khi Đức lên 2 tuổi, bố mẹ đã phát hiện bé chậm biết đi. Sau đó, gia đình đã đưa bé đến khám tại Bệnh viện Nhi trung ương. Kết quả ban đầu, trong bụng bé Đức có khối u dây sống và được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ. Thế nhưng, gần đây bố mẹ phát hiện bụng bé Đức vẫn to dần. Sau khi thăm khám và tiến hành xét nghiệm tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ xác định, cháu bé có 1 khối u lớn chiếm gần hết ổ bụng. Sau đó, gia đình đã quyết định đưa Đức đến Bệnh viện K (cơ sở 3 Tân Triều). Tại đây, sau khi tiến hành xét nghiệm, hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ và thành công, bóc tách được gần toàn bộ khối u trong bụng bệnh nhi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bóc tách khối u bất thường nặng 3kg trong bụng một bệnh nhi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.